Khổ quá, ai bẩu bác nghe đài, chẳng có câu: "nhà văn..., nhà báo nói điêu" ư (em xin lỗi các bác công tác trong ngành văn chương, báo chí nhé). Bác cứ đọc để biết thôi, còn nếu muốn làm thì nên làm ngược lại 100%, y rằng sẽ có hiệu quả ;- ))). Nó cũng giống như dự báo thời tiết của ta ý mừ.
Các bác cho em sorry vì Spam... Trc em thấy tạp chí nghe nhìn quảng cáo chỗ sửa Điện tử của anh Thuyên ỏ phố Ngô Quyền, HN, bác nào có số ĐT cho em xin với Em xin cám ơn...
Thấy bác hỏi nên em tìm trong tạp chí mà không thấy. Có lẽ bác nên gọi điện hỏi trực tiếp tòa soạn đi. Rgds,
Số điện thoại em không có nhưng em đến đó 1 lần rùi, sủa chữa rất chuyên nghiệp, nếu không có linh kiện thay thế các bác ấy sẽ order về rùi thay cho mình, mấy hôm nữa chắc em lại ra đấy sẽ xin số dt cho bác
He he báo NN T6 có bài về loa kèn hay phết, nhưng mà tác giả Vũ Thanh là ông nào mà giống giọng ông Dũng Audio nhà ta quá , khà khà...
Hi các pác 4rum! Em quên mất không môi giới cho các pác 1 địa chỉ rất hay để ngó nghiêng. Nó có nhiều loại tiếng, bác nào không thích xem mà chỉ nhìn thì cứ vào Videoclip mà xem. Chúc các pác vui! http://images.cinenow.com
Cái triết lý "Hãy để âm thanh quyết định hệ thống , đừng để hệ thống quyết định âm thanh " chỉ có ở Dungaudio ! he he Sáng nay lén vợ mua một tờ để đọc ! NN dạo này mắc vãi ! 25000đ ! hic hic ...xót ruột !
Lâu lắm rồi mới thấy hình mạch điện trong NNVN,mình nghiện nhất món đấy.Nếu được đóng góp những bài có ...mạch điện,mình sẽ không tiếc bất cứ thứ gì đâu!(chỉ riêng NNVN mà thôi!)
Sao lúc này NNVN bán đắt quá, từ 15.000 lên 25.000, tăng gần 200%, đâu có thứ gì mà tăng nhanh kinh thế! Phải mà lương tôi tăng thế thì lại trời! Đúng là độc quyền có khác!
Bác Viagraless ơi, Về cái vụ active crossover 2 đường tiếng của tác giả K.Thạch trên NN T6 bác đã thử chưa. Sơ đồ nhìn khá đơn giản nhưng linh kiện chắc là dữ lắm bác nhỉ? Chúc bác vui khoẻ trẻ trung.
Vâng sơ đồ cũng khá đơn giản, cái hay là có thể thay đổi tần số cắt theo ý thích, tuy nhiên em đoán độ dốc không cao lắm nên em chưa thử, Linh kiện làm Xover hiển nhiên phải dữ rồi mới bảo đảm ít là ảnh hưởng đến chất âm toàn hệ thống, . Ở đây pót sợ lạc chủ đề, Bác Baoanh có thể nghiên kíu thêm tại : http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... c&start=40 Thân mến.
Chiều nay em vô tình đọc lại trang 36 báo tháng 9 năm 2004 thấy cũng có bài MARANTZ PM 74D của Anh Lê :roll: :lol:
Có một thực tế cần thừa nhận đối với hầu như tất cả mọi ẩn phẩm về âm thanh nói chung (có lẽ trên khắp thế giới), đó là quảng cáo vẫn là nguồn thu chính của các ấn phẩm đó (chứ không phải tiền bán tạp chí đâu các bác nhé). Do đó những nội dung mang màu sắc "thị trường" trên TCNN là điều không tránh khỏi và cũng đáng được thông cảm. Hy vọng cùng với sự mở rộng của thị trường âm thanh ở VN thì các ấn phẩm về lĩnh vực này cũng phong phú và chuyên sâu hơn. Riêng về TCNN thi tôi vẫn thích những số tạp chí đầu tiên cho đến khoảng giữa 2005 hơn!
em thấy 1 tờ báo nói chung như NNVN thì phục vụ cho rất nhiều đối tượng , nghiên cứu tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau : audio , video , ipod , điện thoại ...tùm lum , ai thích tìm hiểu loại nào cũng đều ít nhiều thấy ở NNVN những cái mình cần . Giả sử tạp chí chỉ chuyên đề về 1 thứ như audio , thì em cũng ko bít là bao lâu mới ra được 1 số vì audio ko phải là những cái gì đổi mới công nghệ thường xuyên được,chắc chỉ loanh quanh về giới thiệu những sản phẩm mới, nhà SX mới ...hay các guơng mặt chơi audio VN hay trên TG, hay trao đổi kinh nghiệm chơi âm thanh ,như vậy thì cứ in thành 1 quyển sách là xong , làm tạp chí làm gì , và lượng độc giả của nó chắc ko thể nào đa dạng hơn những ae yêu audio nhà mình Em nghĩ nếu xét trên khía cạnh của nhứng người làm báo , thì ngoài những thông tin phục vụ cho nhu cầu thực tế của độc giả còn phải xét đến yếu tố thuơng mại . Tờ báo nào đạt được hài hòa cả 2 yếu tố trên thì sẽ phát triển được lớn mạnh : nhiều thông tin bổ ích , nhiều đối tượng độc giả --- số lượng phát hành lớn --- lợi nhuận cao --- đổi mới để phát triển . Ngay cả truyền hình bây giờ, quảng cáo nhiều wa, nhất là những thông tin dịch vụ nhắn tin trúng thưởng tùm lum , nhiều lúc thấy cũng phiền hà quá , nhưng bít làm sao giờ , thương mại mà , phải để cho nhà đài tăng thêm thu nhập chứ , ngõ hầu để phục vụ cho các khán thính giả nhiều hơn nữa .. Nhưng tóm lại , các nhà SX nên làm sao để cho mỗi khi người thưởng ngoạn bỏ tiền ra mua sản phẩm ko cảm thấy thiệt thòi vì mất tiền 1 cách ko hợp lý là được. Ý em vậy ạ , có gì ko phải các bác đóng góp ý kiến