Mình thiết lập lap cắm nguồn là bật máy, set Roon autoplay, gập màn hình vẫn chạy ứng dụng kết hợp dùng Unified Remote để tắt máy khá tiện. Không phải gập mở lap, như MS chuyên dụng.
Roon core thì phải có cấu hình mạnh. Mình đã test 2 laptop cấu hình khác nhau làm core thì laptop cấu hình mạnh vượt hẵn.
Chào các bác, em mới chơi nhạc số, đang có DAC, MS Lumin U1 và Nas Synology. Giờ muốn cài Roon để chơi nhạc trên Nas. Đọc nhiều mà vẫn chưa hiểu lắm cách làm. Có bác nào giúp em với ạ.
Nas của bác hình như phải là mã Plus(dấu +) mới cài được roon bác ạ,bác nhờ ae trên forum tư vấn thêm,trước em cũng phải nhờ 1 bác trên này cài online qua teamview roon lên synology 718+
Lumin U1 của bác nó là streamer, nó có hỗ trợ Roon Ready. Riêng bản thân nó thì không thể độc lập chạy Roon Server. Như vậy phải có thêm một trong các thiết bị như Nas, PC, Mac ... để cài roon server. Lúc này mới hoàn thiện cấu hình Roon 2 máy là Roon Server - Roon Bridge.
Thánks bác. Nếu vậy em cài roon server trên 1 cái máy tính là đc bác nhỉ. Sau đó làm gì như nào nữa ạ
Bác làm theo 3 bước sau: 1. Kết nối PC và U1 cùng một mạng nội bộ (Có dây hay không dây đều được, nhưng dùng cap LAN nối 2 thiết bị và chung 1 SW thì tối ưu hơn) 2. Bật chế độ Roon ready trên Lumin U1 3. Chạy Roon Server trên PC, vào mục Setting/ Audio sẽ tìm thấy danh sách thiết bị hỗ trợ Roon Ready chính là Lumin U1, lúc này Enable là dùng được.
Mình đang dùng máy này để chạy Roon, khỏi Endpoind lằng nhằng (có thì vẫn hơn nhưng phải qua một máy tốt tương đương). Có ACE nào ở HN giao lưu không
SO với cách chơi: dùng Mac cài Roon, chơi SSD/HDD (lưu nhạc) cắm USB/Type-C vào Mac thì chất lượng sao bác? Tks
Cách chơi của bác drhuy81 và mấy bác như wingman... tôi thấy kỹ và hợp lý, mới đọc và xem thấy có vẻ lủng củng nhiều thứ công nghệ này nọ, người cao tuổi và ko rành IT thấy rắc rối và khó theo được. Nhưng thực tế thì cũng khá đơn giản về quan điểm thôi, cái này nó giống như việc quy hoạch và sắp xếp căn hộ vậy - Với một ngôi nhà nếu có thể sắp xếp được chức năng của từng phòng thì bao giờ cũng tốt hơn là chung đụng, tổng hợp các kiểu. - Một hệ thống sinh thái kiểu Roon, ngoài vấn đề license, code... này nọ của họ thì giao thức RAAT để nghe nhạc của họ là khá hay, cách quản lý nhạc của họ dù là online hay offline đều rất OK - Nếu có thể cách ly được nhiễu lan truyền giữa các máy Core - Bridge - SW thì tất nhiên âm thanh digital từ máy Endpoint (điểm cuối) đến Dac sẽ là ngon nhất. - Theo kinh nghiệm cá nhân nếu có thể chơi được Nas cùng hệ thống Roon, tôi thấy rất OK, có nhiều điểm hơn việc chơi ổ cứng (local). Lúc này hệ thống Nas được coi như một phòng thư viện độc lập trong nhà > Do đó việc nghe nhạc qua Endpoint rất chuyên biệt, độc lập và hay hơn.
Bao năm chơi nhạc số mà có vẻ anh em vẫn loay hoay với một mớ hệ thống vòng vèo các bác nhỉ, em cứ nghĩ đến bây giờ chỉ cần một cái máy tính notebook hoặc một cái music server có mạng là kết nối với bất kỳ một hệ thống âm thanh để nghe nhạc online chứ.
Cũng giống cả bộ dàn vậy. Đỉnh nhứt là làm sao có hai cái loa cỡ cái chén và phát nhạc từ điện thoại vẫn hay hiend được luôn. mà ngày đó chắc còn lâu nên mọi người vẫn rối bùng
Em cũng có con Nas Sys 22O nhưng thấy bảo đời + thì mới cài đc Roon phải ko bác? 2 loại đó khác nhau gì nhỉ?
Em cũng dùng 1 con full linear cấu hình mạnh chơi cả roon server và endpoint luôn. Tuy nhiên, chơi cấu hình 2 máy vẫn nghe thích hơn bác ạh!
Có lẽ 5 năm nay ko còn nghe nhạc từ HDD nữa, chơi thuần Tidal Connect nhẹ người hẳn các bác ạ. Chịu khó build playlist thôi, mà giờ app Tidal cũng khá khôn rồi...
Hội tây với tàu nó chơi thế nào các bác, ý em là chơi online/ nhạc số, liệu nó có một phương pháp phối ghép tương đối thống nhất và trở thành xu hướng chung, hay tụi nó cũng loay hoay. Em nghĩ là có, vì tư duy bọn trắng nó khá xuyên suốt và take it easy. Có lẽ cũng 3,4 năm nay em ko update về digital music trendy nên nhờ các bác thông suốt với