Reggae có band này khá hay Inner Cirle. Black Roses là một bài hát khó quên của band. Bài hát viết về những đứa trẻ bị sử dụng như những chiến binh tại châu Phi.
KANSAS Mình biết tới ban nhạc này là nhờ một đàn anh ở SG . Anh giới thiệu cho mình album ra năm 74 và nói thêm ban này chơi violon rất hay . Sau đó do kẹt tiền nên anh bạn bán lại cho mình album này . Sau này khi chuyển sang CD thì nhiều anh em ở SG mua được nhiều album khác trong đó có album xuất sắc nhất " Point Of Know Return " Sau đây là một số bài xuất sắc của Kansas - Dust In The Wind - Hold On . - Play The Game Tonight . - The Wall - Carry On Wayward Son - Fight Fire With Fire ......
Atheist rất hay bác ạ, band nhạc khởi đầu cho trào lưu Progressive Death và chơi rất kỹ thuật. Họ có 3 albums rất tốt là Piece Of Time, Unquestionable Truth và Elements. Trong 3 albums thì Elements là chơi nhẹ nhàng nhất ít tính Extreme nhưng cũng rất hay. 2 albums đầu thì chắc khỏi phải bàn.
. Thank you . Trên Amazon có đủ bộ nên mình cũng chờ cho kinh tế dễ thở 1 chút sẽ mua . Suốt 3 năm qua lo nâng cấp dàn máy nên bị dư nợ . Phải giải quyết cho xong cục nợ này thì mới thở được
huyền thoại Prince vừa qua đời rồi, có lẽ thập kỷ 60 sản sinh ra huyền thoại gốc Phi là Jimmi Hendrix thì thập kỷ 80 sản sinh một huyền thoại tương đương là Prince. RIP. Sẽ còn nhớ mãi những nhạc phẩm đi vào bất hủ như Little Red Covette, When Doves Cry, Purple Rain, Nothing Compare 2 U. 2 năm gần đây nhiều huyền thoại ra đi quá, đáng buồn thay là có vẻ hiện nay không có một tài năng âm nhạc nào nổi bật lên cả. Cứ đà này thì chúng ta sẽ không có thêm nhạc để nghe mất.
Anh ra đi khi chưa tới 60 , người Việt ta gọi là hưởng dương . Thật đáng tiếc . Nhạc của người da đen mình nghe lọt tai có 2 người là Jimmi Hendrix & M Jackson . Nhạc của Prince mình nghe không vô mạc dù biết anh là tài năng sáng chói . Cũng cố nghe thử Cơn Mưa Tím nhưng không vô nên thôi . Có một tài năng trẻ mới nổi như sóng cồn là John Mayer . Mình nghe rồi và thấy rất hay . Đã mua album -live của anh và thấy anh xứng đáng nhận giải khi tròn 26 tuổi . Cụ Nguyễn Du đã có câu để đời " Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có " - Danh nhân nói chỉ được cái quá đúng
Prince là một nghệ sỹ tài năng với nhiều album hay. Âm nhạc thì không hẳn là Rock mà pha trộn nhiều thể loại khác nhau. Những album tốt nhất của ông có thể kể đến 1999, Purple Rain. Ông này có thể chơi guitar khá tốt. Màn trình diễn có lẽ là xuất sắc nhất của ông là tại SuperBowl khi biểu diễn bài Purple Rain trong một cơn mưa màu tím thực sự. Để tưởng nhớ tới ông, ta sẽ xem lại màn trình diễn tuyệt vời này.
Bác lenamvl nghe thử "Batdance" xem, chắc vô được đó :lol: Hoặc "Purple and Gold", bài Prince sáng tác cho đội Minnesota Vikings, một bản ca hùng tráng vô cùng tuyệt vời http://www.vikings.com/media-vault/vide ... 36975dd042 Em là em thích mấy bài như thế này hơn "Purple Rain" nhiều mặc dù em cũng chẳng phải là fan nhạc của Prince :lol:
BAD COMPANY Mình biết tới ban nhạc này nhờ anh em mê rock nhưng nghe băng cassette . Lý do là vì ban nhạc này ra album đầu vào năm 74 nên sau 75 ít có đĩa nhựa của ban lọt vào SG . Vào những năm 85 -90 băng cassette Thái Lan tràn vào VN mang theo rất nhiều thônng tin về các ban rock Anh Mỹ , trong đó có Bad Company . Bad Company chơi rock nhẹ có pha chút rock xưa nên dễ nghe , dễ thấm . Một số bài rất hay mà giờ nghe lại vẫn thấy đã là : - Bad Company - Ready For Love - Feel Like Makin' Love - Shooting Star - Walk Through Fire - If You Need Somebody .... Năm 2015 hãng RHINO đã cho remaster lại một số đĩa của ban trong đó có album The Very Best Of Bad Company
Bad Company nghe cũng khá nhưng cảm giác band không thật sự nổi trội ở dòng nhạc mà họ chơi, chẳng hạn như những band như Lynyrd Skynyrd hay ZZ Top ở Mẽo chơi hard/blues rock phiêu hay hơn nhiều. Dưng mà Bad Company có lead singer hát hay phết.
Bad Company theo mình chơi classic rock còn Lynyrd Skynyrd chơi rock country .Riêng mình khoái Bad Company hơn . Lynyrd Skynyrd có những bài sau rất hay : - Sweet Home Alabama - Simple Man - Coming Home - All I Can Do Is Write About It .... ZZ Top chưa nghe nên không biết chơi ra sao
Bad Company chơi theo phong cách hơi khác so với các band của Mỹ vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ nhạc Southern - Blues Mỹ. Nhóm này cũng rất thành công ở Mỹ với cả chục triệu bản bán được. Thực ra đây là một dạng supergroup của nhạc Rock cổ với những thành viên đễn từ nhóm nhạc Free, Mott The Hoople, King Crimson. Em thì thấy những band nhạc Anh mà thành công ở Mỹ đều là những band đáng để nghe.
Các bác chưa nghe ZZ TOP thì em khuyến khích là nên khẩn trương mua các album của họ về nghe, chú trọng vào các đĩa thời kì 70s của họ, đảm bảo là không thất vọng.
ZZTop em thấy 80s nghe vẫn hay và chất lượng album cũng rất tốt. Phong cách Rock pha Techno rất lạ. Sharp Dressed Man La Grange
Một nghệ sỹ khá có tài của làng nhạc Metal là Ihsahn vừa tung ra album mới là Arktis. Ihsahn là thành viên của nhóm Black Metal huyền thoại Emperor. Âm nhạc trong album Arktis khá mạnh mẽ và là sự kết hợp khá tốt giữa Black Metal và Progressive với phần Black metal chiếm ưu thế. Mass Darkness
Nhớ lại thời kỳ chơi băng cối có 2 nhãn rất nổi tiếng là ANNA & HỒN HOANG . Chính nhờ những băng cối này mà mình được tiếp xúc với nền âm nhạc pop rock Anh Mỹ . Hôm nay xin giới thiệu lại những bài hát trong các băng cối trên mà cho tới ngày nay mình vẫn không quên . - Get Down - Gilbert O'Sullivan - Sugar Sugar - The Archies - Venus - Shocking Blue - Rhythm Of The Rain -The Cascades - My Girl - The Temtations - California Dreaming - Mamas & Papas ..
Nhắc đến Get Down mình lại nhớ đến -You're So Vain (Paul Simon) -Someday Never Comes(C.C.R),những bản nhạc mà thời đó mình có thể nghe cả chục lần mỗi ngày,thời đó còn cái thú sưu tầm mấy cuốn tạp chí TOP HIT,HIT PARADE bán sold ở đường Lê Lợi.
Carly Simon & và nhất là CCR có nhiều bài rất hay . Đặc biệt C C R phải nói hồi đó nổi tiếng hơn Eagles . Mình hay tìm mua mấy băng Anna , Hồn Hoang cũng ở đường Lê Lợi
. Chính xác . Nếu ta mua băng cối sx trước giải phóng như Anna , Hồn Hoang thì tòan nhạc thập niên 60's và đầu 70 thôi . Nhạc hồi đó không phức tạp , phong phú như bây giờ nhưng bài nào hay thì rất hay , rất đẹp . Ban nhạc Disturbed nhờ cover bản The Sound Of Silence mà đang làm mưa làm giá trên bảng xếp hạng Billbosrd mục Hard Rock Album
mấy anh rock cổ anh nào cũng phải hút cần phê thuốc thì mới sáng tạo, máu lửa nên chúng ta mới có nhạc hay để nghe.