Do mình bác chỉ nhìn trên khía cạnh audio thôi chứ 2 vòng/ V thì quá nhiều, nhiều V/vòng í chứ. Bác thử nghía cái biến thế của máy hàn điện mấy anh cửa sắt hay dùng thử chắc 2V/ vòng bác ạ!
Bác cứ VS giữa audio và biến áp hàn thì nói làm gì, ngay như cái mỏ xung tại sao nó nóng và sao công tắc nó k bấm như ampli mà lại bấm nhả, chắc bấm như ampli thì nó bốc khói sớm thôi. Biến áp hàn mấy ông bị chập que chẳng vội bẻ ngay :mrgreen: ý chứ.
Của bác cuốn đẹp ghê. Cho monoblock hả bác? Em sợ rằng nó hơi "nhẹ ký" ( chắc lõi 3 kg, dây đồng 1 kg, 400 W?)
Theo như công thức và cũng gần jin với bác nói thì lõi em 4,5kg cho ra 540W :mrgreen: Em nó lót hết đúng 1 kg sơ :wink: Vụ phá hoại hàng xóm thế là ổn roài 1 cục là đủ theo em nghĩ :roll: Lão nào đấy :mrgreen: em chưa xuống núi lão ạ :lol:
Chắc lão k xuống đâu :mrgreen: , để lão hỏi bạn xem có xách tay về núi đc hông. Mà lão quấn thứ cấp ra sao vậy?
Chào các bác. Em vừa nhặt được một lõi xuyến với kích thước như sau: đường kính ngoài: 9,8cm; đường kính trong: 5,4cm; cao 3,2cm, nặng 1,3kg. em muốn quấn lại để có điện áp vào 220V và ra 28V đôi. Các bác tính giúp em số vòng và kích cỡ dây tối ưu nhất là bao nhiêu
Bác cho xem cái lõi trước mới tính chính xác dc bác à.lõi tốt và lõi xấu tính khác nhau nhiều lắm bác à.
http://upfile.mobi/290331 em cũng không biết là lõi tốt hay xấu nữa. Trên thân có ký tự giống chữ hàn (một chữ O và chữ T cắm lên trên). Bác tính giúp em theo thông số lõi rởm đi bác
Lõi của bác quấn như vầy nhé. 220vol=1200 vòng dây dường kính 0.5ly 28 vol đôi =2 cuộn 150 vòng dây dường kính 1ly Dòng ra đạt khoãng 2.7A max
Lõi Liên Xô chứ không phải Hàn Quốc gì đâu, chắc chữ Nga hoặc ký hiệu gì đó, em cũng có 1 cặp lõi này, kích thước đúng như trên. Sơ mà 1200 vòng là yên tâm, không lo thiếu, dùng dây 0.5 là hợp lý.
Các bác cho Em hỏi thêm câu nữa. mua bao nhiêu gam dây đồng là vừa đủ dùng vậy các bác. vì ngoài quấn cái cục này ra mà thừa nhiều em cũng không biết để làm gì
Cỡ 2 lạng mỗi cuộn, mới cuốn thì mua dư chút. Cách tính bác ước lượng độ dài dây trung bình mỗi vòng quấn, nhân cho số vòng được chiều dài mỗi cuộn, đường kính có, chiều dài có bác suy ra thể tích khối đồng. Khối lượng riêng của đồng khoảng 8.9g/cm3, tính được khối lượng, công thức vật lý cơ bản. Muốn tiện thì đưa vào excel mà tính, tính sẵn khối lượng/m của các cỡ dây khác nhau, tính được luôn nội trở. Có khối lượng rồi đi mua trừ hao chút là xong. Quấn dư đem dây đồng bán sắt vụn cũng được nửa giá đó bác.
các bác cho e hỏi. em củng đang quấn biến áp xuyến. thấy có loại keo này rất tốt. có cả chắn tĩnh điện, ko biết có dùng để cách sơ-thứ thay cho lớp dây chắn faraday được ko nhỉ? (em thấy các bao bì đựng ổ cứng hay dùng bao chắn tĩnh điện) http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 40251.html 15.5$/ cuộn Tên: gold finger tape (polyimide chống tĩnh băng ở nhiệt độ cao) Bao bì: Trang trong suốt Kích thước: 10mmx33m Độ bám dính: 8N/25mm Độ bền kéo: 150N/25mm Độ giãn dài: lớn hơn hoặc bằng 55% Điện áp kháng: 5kV Lớp cách điện: H Điện trở cách điện(Mega ôm): 10 (6-9) Nhiệt độ hoạt động: -70+280 độ C Sản phẩm theo: SGS, RoHS chứng nhận
Cái đó là băng keo Kapton, cách điện cực tốt, chịu nhiệt chỉ thua Teflon nhưng giá cao. Băng keo Teflon Nitto Denko No.903UL dẻo, mỏng, quấn cực tốt và mua được dễ dàng nhưng giá cao, quấn biến áp không lợi.
Bác ơi, nhưng câu hỏi của em vẩn chưa trả lời giúp: dùng nó để chắn tĩnh điện được ko bác? nếu được thì quá tốt, chứ kiểu như quấn thêm 1 lớp dây đồng chống tĩnh điện vào lỏi xuyến em oải quá. nó dầy cộp, quấn xong biến áp như trái bí. Còn chuyện nó giá cao hay rẻ thì em củng đã lỡ đặt mua rồi. đồ DIY nên em muốn làm cho an tâm.
Vật liệu cách điện polyamid mà, đã cách điện sao chắn tĩnh điện được. Lớp bọc linh kiện trong suốt ánh bạc thì có pha bột kim loại, còn băng kapton màu vậy thôi chứ không có đồng, nó là vật liệu cách điện. Muốn chắn tĩnh điện cách điện thôi chưa đủ, phải nối đất nữa.
nếu chỉ là băng cách điện thì nó ko đắt thế đâu bác ơi, em có mua 1 cuộn chổ này, http://www.ebay.com/itm/291006003180?va ... 1497.l2649 chỉ 31k/ cuộn. Còn cái kia là ESD, chống tĩnh điện.
vậy mấy cái bịt chống tĩnh điện mà người bán đồ bán dẫn hay gói. nó ko có tác dụng hả bác? phải nối mass mới đủ.
Nhựa polymer bình thường pha bột kim loại để nó có điện trở không quá lớn, tầm MegaOhm là xả được tĩnh điện rồi, gọi là Antistatic Bag, giống như pha bột kim lọai vào cao su bánh máy bay để tiếp đất vậy, nhưng chính cái chỗ này dẫn đến không phù hợp để làm shield chắn cho biến áp, điện trở quá lớn để dẫn xuống mass, mà lại quá nhỏ và không đủ độ an toàn cách điện. Biến áp cần bọc chống điện dung ký sinh giữa cuộn sơ/thứ bằng băng đồng có cách điện và phải để hở mạch, băng đồng phải được nối đất thì mới có tác dụng. Hình minh họa, chắc của mấy bác Đức, lâu quá em quên mất down ở đâu rồi. Họ dán băng cách điện lên lá đồng rồi mới quấn, có dây tiếp đất.
Thì đúng là màn chắn Faraday phải luôn có 1 điểm nối mass mới đúng. nhưng công nghệ giờ nó ra cái bịt(túi) chống tĩnh điện, nên em mới nảy ra ý tưởng cắt nó ra quấn quanh cuộn sơ, hoặc mua cái loại keo ESD ở trên. Em có ví dụ như này: em có lô hàng shipping từ US về nó được đặt trong túi chống tĩnh điện màu bạc. trong quá trình vận chuyển có 2 miếng "mốt" kế bên nó cạ cạ sinh ra tĩnh điện, cái túi linh kiện của em vô tình chạm vào "mốt". vậy nó có được bảo vệ trước tĩnh điện kia ko? em thấy mấy cái túi đó đâu ai thèm nối mass cho nó. Nếu nó chắn được thì em nghĩ dùng vào tranformer được. Kapton ESD ngoài chắn tĩnh điện còn chống bức xạ được nửa bác à. VÀ điện trở kháng của nó là 10 mũ 6->9 mega chứ ko phải 10 mega. cách điện vô tư. Em sẻ làm chuột bạch cho các bác. kiểm tra cách ly điện thì được. còn kiểm tra chắn tĩnh điện thì ko biết kiểm như nào bác nhỉ?
Cái túi đó là 1cái lồng khép kín bác à.cái túi rách em nghĩ tỉnh điện sẽ xuyên thủng.biến áp bác quấn 1 dãi hở đầu hở đuôi có lẽ nó cũng không có tác dụng (suy luận của em)