Tên nó trở nhiệt nhưng chức năng nó là hạn dòng dựa vào nhiệt độ thay đổi được sinh ra do dòng qua trở. Các cụ dí nó vào nguồn nhiệt hại nhiều hơn lợi.
Vãi cái ông thày bói sờ voi này, sờ thì chon chỗ nào nó đặc trưng cho con voi mà sờ ấy :mrgreen: :lol:
Nói tóm lại bác chưa hiếu ra vấn đề, cái căn nguyên mà người nhà họ Pass tại sao lại fix trở Rs và tại sao lại đấu song song vs Rs bằng cặp diode nên cứ mãi đi tìm căn nguyên hay là vặn vẹo. Người nhà họ Pass ko làm cái gì thừa ở mạch của ông ấy. Chỉ có điều các bác ko hiểu và vận dụng sai vấn đề mà thôi. Có cái chuyện như vậy mà em phải mỏi cả tay. Rs là trở hồi tiếp âm về dòng điện. Ở F5 stannda thì trở này nó hồi tiếp luôn cả hai thành phần cả dòng DC lẫn dòng AC vì vậy F5 standa nghe có vẽ hơi thiếu tweeter. Nguyên nhân là chính nằm ở chỗ phổ âm thanh các thành phần tín hiệu có tần số cao thường có năng lượng nhỏ vì vậy nó suy hao trên trên Rs thì bị ành hưởng rõ ràng hơn tín hiệu tần số thấp giàu năng lượng. Lắp cặp diode // với Rs làm sao cho diode chưa thông khi dòng Is lớn nhất để cho con Rs có tác dụng hồi tiêp âm dòng DC ổn định hoạt đông của fet công suất. Khi tín hiệu vào biên độ của tín hiệu có điện áp lớn hơn điện áp thông của diode vì dòng điện sẽ đi qua diode. Còn trường hợp chỉnh cho điện áp trên Rs xấp xỉ điện áp thông của diode sẽ bị sập hầm lúc đó có món sò nướng. Mỗi loại diode có một điện áp thông khác nhau và có đương nhiệt khác nhau. Nội dung này bác Na chủ top đã có bài viết lựa chọn diode trong top nay. Xin mạn phép nhắc lại nội dung cuar bác
Nghĩa là diode có áp bắt đầu thông Vf (phụ thuộc vào nhiệt độ) Áp trên trở Rs = Vs = I * R Vf > Vs thì diode không thông. Vf < Vs thì diode thông. Dòng qua diode sẽ phụ thuộc vào áp Vs. Nếu bình thường chưa có tín hiệu mà Vf < Vs -> có dòng qua diode nên sẽ nóng và có thể gây cháy sò. Mục đích của diode chắc là cung cấp dòng peak với âm thanh với mức năng lượng lớn. Bọn diode này có lẽ nên có tản nhiệt nhưng không nên gắn chung tản nhiệt với sò.
Sao lần nào em khều cụ toàn bị cụ bỏ bóng đá người không vậy :lol: . Cụ hay bất cứ cụ nào khác thoải mái mở túi khôn, chỉ cho em biết em xxx chỗ nào cho em còn biết mà sửa chữa và cảm ơn các cụ . Vụ này diyaudio chém nát rồi các cụ còn lôi về đây chém nữa. Mở mấy con F5 của cụ Bát sẽ thấy cụ ấy dùng nó chỉ đơn thuần là con trở nhiệt. Nhưng cũng trên audio.com 6L6 bẻ nó áp gần sò dùng như sensor nhiệt cho sò. Em thì em tin cụ Bát hiểu mạch F5 hơn 6L6 đó . Cụ Na cũng chỉ nói ko nên kẹp sát trở nhiệt vào nhôm ..... sao cho khi mở máy và khi nóng nhiều bias ít thay đổi là ok cũng đâu có gì không đúng
Nếu mà cụ tính dòng trung bình theo thời gian thì nó ko đổi. Nhưng tại thời điểm bán kỳ dương or âm của tín hiệu thì nó lại khác nếu dòng ko thay đổi thì làm sao có tín hiệu ra loa.
Tại cụ k0 lo đá bóng mà chỉ lo đá vs khều hoạt náo viên chứ còn gì nữa :mrgreen:[/quote] Em biết cụ Ja là muốn hỏi cho tỏ tường như một vài người hỏi em ở trên. Nhưng kiểu hỏi của cụ ấy hơi khó hiểu có lúc em chả hiểu. Chứ có dề đâu :lol:
Sặc! Hôm nay mới chở hai mẹ con thằng ku đi chơi về nhân dịp cu cậu được tròn 10 tháng tuổi . 1/ Các mạch công suất thường có các trở vài watt nối với nguồn hoặc ngã ra loa là để ổn định điện áp khi nhiệt độ thay đổi, cái này gọi là degeneration. Đối với các loại lateral MOSFET như K1058, ECX10N20R hay JFET SJEP120R100 hoặc VFET 2SK82/2SJ28,... do cấu tạo ổn đinh với nhiệt nên có thể bỏ các trở này đi (without degeneration). Mạch F6 gốc cụ Pass không dùng mấy con trở này, riêng phiên bản chỉnh hài bậc 2 thì cụ phải gắn trở nhưng giá trị rất nhỏ (0.1R) mới chỉnh hài được :wink: . Mạch F6 mới nhất cụ tổ đã dùng IRFP240 mà loại này như đã nói là ko ổn định nhiệt nên cụ phải dùng trở 0.47R và giá trị này được xem là tối ưu nhất cho các FET loại này để ổn định nhiệt, nếu tăng giá trị này lên cao hơn sẽ ổn định hơn nhưng mạch sẽ bị tiêu tán mất công suất. 2/ Các mạch chạy class AB thông thường họ kẹp luôn trở nhiệt lên nhôm chính của sò công suất và còn bôi luôn cả keo tản nhiệt cho truyền nhiệt nhanh vì loại này ít nóng. Riêng class A nóng khủng khiếp và nóng liên tục dù hát hay không nên chỉ cần để trở nhiệt trong mạch là khi chạy đóng nắp máy nhiệt độ tăng lên là đủ để thay đổi làm giảm bias của mạch. Ta đi dây trở nhiệt dài một chút và xê dịch xa hay gần nhôm để canh sao cho từ lúc mở máy được chừng 5p đến sau 1h mà bias tăng chút ít là ok, nếu tăng nhiều quá thì áp sát nhôm hơn, nếu nóng lên mà bias ko những không tăng mà còn bị giảm thì xa trở nhiệt ra. Nhiều lúc còn phải canh trở nhiệt 2 bên trong mạch F5 xa và gần nhôm khác nhau để khi nóng và nguội offset ít lệch nhất, điều này em thấy ít bác áp dụng và nhắc đến. Còn về việc để trở nhiệt làm thay đổi bias nhiều hay ít theo nhiệt độ thì chuyện đó dễ ẹc, thay đổi mấy con trở nối tiếp và song song với trở nhiệt là xong ấy mà :lol: . Việc áp sát trở nhiệt đụng vào nhôm và bôi kem dẫn nhiệt là một quyết định sai lầm, sai lầm này sẽ không phải trả giá trong một vài ngày mà nó có thể kéo dài vài tháng cho đến vài năm phụ thuộc vào chiếc amp nóng nhiều hay ít và thời gian hoạt động của chiếc amp đó, sau một thời gian đến khi kiểm tra thấy offset lệch quá nhiều, mang trở nhiệt ra đo lại sẽ thấy độ nhạy nhiệt của 2 con lệch nhau và lệch so với lúc đầu khá nhiều Em không giấu nghề và cũng đã trả giá khá nhiều trong sự nghiệp diy của mình dù em rất cẩn thận, bác nào tin em thì làm, không tin thì thôi vậy vì em không ép ai phải làm theo em cả, mong rằng ai đó nên suy nghĩ thật kĩ trước khi... rút dao 8) Tặng anh em bài này nghe rất hay dù em nó MP3, em mới mua cái CD 750K gold, nếu thích hôm nào em chép choa http://mp3.zing.vn/bai-hat/What-About-The-Love-Janis-Ian/IW7CBDZF.html
Em có con bạn học cấp 1, gặp zai cũ là nó rủa, đàn ông chúng mày thế nọ thế kia, em tò mỏ quá ghé tai hỏi thầm nó " mày ngủ với bao nhiêu thằng và sống được bao nhiêu cuộc đời với chúng nó rồi mà ... phát minh ra cái nguyên lý đàn ông tài thế " :mrgreen: :lol:
Tại sao bắt tản nhiệt riêng lại không tốt? Mục đích của con diode trong mạch này mình thấy khác với các mục đích của quote ở dưới của bác.
@ lão Ja Chả phải nó nóng mà giảm dòng đâu các cụ đọc cái đặc tuyến nhiệt nà hiểu lộn. Người ta nói rằng nhiệt độ tăng đến chừng ấy độ thì chỉ nên cho nó chạy chừng ấy dòng thôi. Nếu các bạn cho vượt qua cái dòng giới hạn đố nó toi. Và có đĩa sò nướng. Còn mấy con diode kẹp vào tản nhiệt rò bị ảnh hưởng của nhiệt sò mà điện áp dẫn nó thấp đi nhiều và sụp hầm
Em nào dám chỉ cụ cái gì, lâu lâu còn phải há mồm, dụi mắt cho kỹ để đọc phân tích của cụ nữa. :mrgreen: