Theo những gì nghe bác nói thì gu nhạc của bác giờ là bay bổng, nhẹ nhàng chứ không còn gu bạo lực nữa, vì thế bác đã chuyển sang anh pháp trước khi bước chân vào con đường đau khổ . Thế nhưng cặp loa của bác giờ em chưa được nghe thì không biết thế nào chứ trước đây cặp này nghe nhạc bạo lực chắc chắn ổn hơn nhạc bay bổng du dương. Giờ bác đã nhét lòng mề em nó vào bụng rồi thì chắc nó đã chiều được lỗ tai bác, vậy thì phải đến nghe khẩn trương thôi. Sợ mội tội em chém thế này giờ bác không cho em đến nữa thì buồn lém
Có 1 loài cua vẫn đi thẳng, đó là cua Huỳnh Đế. Không biết cụ Thợ Săn sắp đạt đến cảnh giới Huỳnh Đế chưa đây :lol:
Khà khà ... cụ này lại triết lý rồi đây, trước khi bước chân vào con đường đau khổ thì chất âm của đôi loa JMlab 913.1 đã làm em rất mãn nguyện với chất âm tinh tế và sang trọng nhưng khi DIY xong đôi này thì lại nghe đôi JMlab không còn hay nữa, hiện tại em nó đang nghỉ hưu
Khà khà, Xem ra anh Cam còn có cả tài "ném bom, quoăng lựu đạn" nữa roài, Anh thả quả lựu làm anh em xông lên chém xung quá đi mất
Trời nóng đi làm mấy choác về nên hăng quá đà :lol: @Bác Cam: Bác chơi audio lâu đời rồi chắc cũng tích luỹ nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiêm em cứ nhắc việc này, bác có trải nghiệm này rồi thì bỏ qua cũng được :mrgreen: Việc nghe cặp loa mới thích hơn, nhiều khi vì nó nghe lạ tai chứ không phải đúng tiêu chí gu âm thanh của mình và từ đó dẫn đến việc tiêu chí ban đầu đặt ra bị thay đổi khi được nghe nhưng thứ mới lạ. Đó là 1 trong những nguyên nhân cơ bản mà cuộc chơi audio không có hồi kết. Vậy sẽ có 1 mệnh đề được đặt ra là kết quả DIY được như mình mong muốn là thành công hay kết quả đó không như mong muốn mà lại đem đến 1 điều mới lạ thì mới là thành công, hay là cả hai! Trên VNAV này có một topic rất hay bàn về cái gọi là SỰ NGHE BỀN TAI, Topic này có nhiều bài viết rất hay và cũng là chỗ chém ác liệt.
Nhân dịp cuối tuần có anh bạn Lưu linh cũng hay, Hôm nay bác ra đòn nặng tay không kiêng nể một đối thủ nào. Sau vụ này chắc phải mài lại kiếm khí vì sứt mẻ nhiều
Thế cái chỗ bôi đậm ở trên theo bác là chém hay khen :?: Dạo này xe máy, ô tô tự dưng bốc cháy nhiều chưa rõ nguyên nhân, vì thế bác không cần vác thêm can nào đến nữa đâu Em tư duy là đã càng chơi với nhau 1 hội thì phải càng cởi mở, có thể đôi chút động chạm, nhưng có lẽ như thế mới bền lâu. Chỉ thông qua những lời khen khó tìm được lẽ phải. Em tin bác Cam cũng hiểu em điều này. Vì thế em mới mạnh dạn. Khi nào bác xong cặp loa em cũng sẵn sàng mài dao đến nhà bác, chỉ sợ nó tuyệt quá chả biết mang dao đi làm dề .
Cụ ấy còn đang phải xếp hàng chờ duyệt hạn mức ........................nên chờ hơi lâu. Mấy hum nay toppic của bác Cam các cụ chém nhều thế......
Cả hai điều nghe tưởng là khác biệt nhưng biên giới thì quả là mong manh mà ai DIY loa cũng đề phải chấp nhận vì độ hay của âm thanh không có thước đo. Thành công ở đây là nó đã mang lại cho mình một cảm giác hay, cũng kèm theo mới lạ, vì cứ DIY loa phối ghép các Driver model khác nhau thì sẽ cho ra các chất âm khác nhau. Trước khi DIY loa có bác nào định hình được đôi loa của mình DIY âm thanh sẽ phải như thế này, thế nọ không? điều đó thì quả thật là khó. Nhưng kết quả làm được là phải hài lòng với đôi tai của mình, không phải trăn trở và vật lộn với nó nữa thì mới là thành công.
Các Bác cứ mài dao sắc và chém thoải mái đi, chỉ sợ các bác không chém mà lại đâm thì em không đỡ kịp :lol:
Khác nhau chứ bác lại lầm rồi. Chém là bác phải vung tay đưa từ trên xuống, dưới lên hay ngang v.v.. nhưng dễ nhận biết và phòng tránh dễ đỡ nhưng đâm thì nó bí hiểm hơn, thường là nguy hiểm hơn và khó đỡ
Quá khó nhưng không phải là "Bất khả thi" Bác à. Mình DIY chỉ tính toán và làm có một lần cho một cặp thùng loa, còn loa hãng họ có nhiều thiết bị và cũng chẻ biết bao củi để cho ra một model thương mại. Dù biết là khó nhưng ae ta vẫn cứ máu DIY.
Hehe, tức là mua loa hãng thì tiền củi đã cộng luôn vào giá rồi đúng không ạ Và speaker DIYers mang tai và nhiệt tình của mình ra đọ với thiết bị của hãng đúng không bác?
Vẫn không đúng, nếu hành sử trước mặt thì chém nhanh đứt hơn đâm. Còn từ đằng sau lại thì như nhau hết :lol: Vậy bản chất từ phía nào chứ ko phải chém hay đâm ạ.
Không phải đọ với hãng mà đọ với chính mình :lol: Nghe như trong sách giáo khoa đúng không bác :mrgreen:
em có đôi lời thế lày các bác diy 1 đôi loa theo cách nghe của mình theo $ của mình mà ko theo tiêu trí của bất cứ hãng nào vậy hợp với mình hơn còn nếu tiêu trí ban đầu mà phải làm cho giống từ hình thức đến âm thanh của một hãng nào đó thi em e rằng ko nhưng tốn của tốn công mà mấy ông đầu hói của các hãng thất nghiệp đi bán báo thôi :lol: :lol: :lol: