Bỏ qua chuyện phòng ốc, ván hở không có nghĩa dựng 1 tấm ván là xong. Ván to, ván nhỏ, van cong ván thẳng là tiếng bass đã khác nhau nhiều lắm. Lý thuyết về ván hở còn phức tạp không kém nếu không nói là khó hơn thùng. Tuy nhiên chi phí để làm thí nghiệm cho ván hở khá rẻ. Chú Cảm tiện thể chỉ cần thu hẹp hoặc phìn to cái ván hở sẽ thấy nhiều chuyện xảy ra.
Nhìn phát biết liền. Thế nên mới xin đc chứ. Em cũng được đọc đâu đó về thùng ván hở rồi. Đây có lẽ là loại khoai nhất trong các loại thùng loa phải không bác Syen.
Đợt vừa rồi, anh cũng tìm hiểu về OB thì mới nhận thấy đây là 1 mảng quá phức tạp. Nó phức tạp hơn rất nhiều lần màng loa thùng. Bản chất của nó có thể hiểu là nó cũng tính tần số cắt. Nghĩa là nó cần tính cộng hưởng giưa sóng phía sau với phía trước. Do đó sẽ hiểu rằng tại sao không thùng mà vẫn có cộng hưởng. Anh không tìm đươc tài liệu nào có tính chính thống theo kiểu lý thuyết ở vụ OB mà chỉ là các bài tính từ dân DIYer thôi. Như anh em đã biết, loa là khâu gây méo nhiều nhất trong hệ thống tái tạo âm thanh (vì nó từ điện - cơ - âm học). Thùng OB là loại thùng giảm thiểu tối đa méo này. Nhưng không méo không có nghĩa à "hay". Bản chất các driver đều phải sử dụng cộng hưởng của thùng mới tạo được đáp tuyết "ít dốc" về phía "tay trái". Cũng chíng khai thác cái này mà sinh ra méo. Thùng OB khắc phục được điều này nhưng lại vấp phải vấn đề về tần số "bên phải". Nhưng bản chất khi nghe Hi-end, tần số "bên phải" có phải quyết định 1 tiếng bass quyến rũ hay không thì còn tranh luận dài dài. Chỉ bết rằng, khi vào nhà hát nghe live, thì sẽ không nghe thấy 1 tiếng bass kiểu "đá quả bóng vào tường" mà 1 tiéng bass xa và lan tỏa. Cuối cùng mà nói, quan niệm nghe nhạc nó hới khó, nhưng có một điều khá "chuẩn": đó là cách nghe nhạc có vẻ như theo thời gian nó càng ngày càng có 1 tiều chuẩn mà nó khác xa xuất phát điểm :mrgreen:
Kinh, hôm nay viết dài thế đại ca .. cái vấn đề bên phải một số hãng ví dụ như a vá lôn và khạc ra ma cố gằng giải quyết bằng việc cắt và bo tròn? Rồi anh BW đặt hẳn loa trép lên đầu, một số đời cao nữa thì họ làm luôn cái loa mid ở trên bo tròn như chim cánh cụt . . Nếu kết hợp OB + với kiểu chim cánh cụt bo tròn -> quả loa hình quả cầu cắt làm đôi :mrgreen:
Bài phát biểu "dài hơi làm người đọc không kịp nuốt nước miếng". Hay và khá đầy đủ về OB và lý thuyết.
Đọc xong em chả tháy có tý lý thuyết nào hàm chứa cả mà cụ lại nói là khá đầy đủ !? Thôi em mặc kệ, phát tần cái sóng 30Hz nghe thấy ù ù trời sắp đổ cơn mưa. Thế là nó còn "cộng hưởng" sâu hơn cả thùng cũ rồi ạ :lol: Nghe tiếng nó không còn bị gò bó tí ti như trước là em khoái rồi. Cuối tuần em gắn keo và mang đi sơn mài :mrgreen: :twisted: