Tìm mãi tưởng bị xoá rồi. Còn máy đưa hình ảnh lên là của đợt giao lưu tại Long Biên 6/5/2019 bị cho về vì không đúng tiêu chí, sau anh Sơn vẫn cho chơi vì mất công mang đến. Con máy này chạy toàn Mosfet và Darlington công nghiệp to khủng khiếp, các cực toàn bắt ốc. Đo công suất tại nhà được xấp xỉ 22W, đáp tuyến tần số rất tốt tới tận gần 50Kz mới méo. Mình nói thử bộ Darlington bằng choke tải quấn quấn trên Fe 40 dày 6cm bằng dây 1mm giống kiểu Pathos hai tháp của Ý xem ra sao chưa biết đã làm chưa. Máy này cup_of_cafe cũng được nhìn rồi.
Mạch toàn chữ tây kia chắc không nhầm bác nhỉ.... Nhưng bác nói toàn dùng Fet thì hơi quá... có con bóng bán dẫn thường trong mạch kia bác...BD139 Bác có biết nó để làm gì không... Xin thảo luận kỹ tý để ai muốn sử dụng đọc xong yên tâm dùng. Cám ơn bác
Xin bác Tuantranphu mạch của cái amply này mà mãi chưa thây bác tuantranphu post lên để xem nó có như lời bác nói không....
Xin thì phải được cho mới có, đấy là nguyên tắc. Còn máy của người bạn, tôi rỗi sẽ qua vẽ trực tiếp và chụp thêm ảnh, cái này tôi hỗ trợ kỹ thuật cho anh bạn, dùng toàn Mosfets và Darlington phá máy công nghiệp mua của Cường - phá máy.
Vâng cám ơn bác đã có lời... Nhưng do bác đưa cái hình khối của một cái máy lên hình rồi nói như thần nó đây này nó chạy hay lắm này để phủ định một vấn đề đưa ra nên mới hỏi bác vậy... Còn như bác nhìn mạch vẽ sai mà bác bảo nó hoạt động thì cũng phần nào đánh giá được rồi bác ạ... Cám ơn bác đã có lời thay cho người khác nhiều...
Ah không để ý có con DB139 be bé ở góc. Con này cũng không làm nhiệm vụ đến đường đi tín hiệu âm thanh nên thôi bỏ qua bác ah. PS: Con DB139 làm nhiệm vụ gì thế bác ơi, em chưa rõ tại sao nó lại bảo là phải để xa con FET to trên kia
Tôi chạy thử rồi Cup, sau đó mới sang mach kia. Mạch bác dễ toi con FET phía dưới, dùng Tran an toàn hơn. Mạch càng nhiều FET, càng nhạy tĩnh điện. Bác mod con SUNSUIS V5000, mặt vàng chanh mà xem, khi chuyển 2 kênh front bằng FET, ok. 3 kênh còn lại chỉ làm đc Center sang FET đc 15 tiếng bé dần. Lần lại hóa ra tầng vi sai dùng Dual FET nên rất nhạy với hồi tiêp âm từ Chân S ( tức E cũ về ).
Con BD nó có ý nghĩa của nó đó bạn.... kể ra con đó thay bằng fet cũng được cho nó toàn fet như bác nói cũng ok nhưng về lý thuyết fet đắt hơn đèn thường nên họ cho BD vào cho hợp lý... Còn con BD họ bảo để xa mấy con fet to kia vì như bác nói đây là mạch classA nên nó nóng và đèn bán dẫn khi nóng nó bị trôi điểm làm việc so với thiết kế ban đầu nó giờ do nhiệt độ làm việc không chính xác như mong muốn nữa. Mạch làm sẽ làm việc lung tung Còn con BD đó nó có chức năng bảo vệ mạch công suất bảo vệ mấy con fet công suất khi mà vì một lý do nào đó dòng qua fet có nguy cơ tăng quá giới hạn của fet thì nó cho fet nó đang mắc cùng không dẫn fet đang cưỡi cổ nó lúc đó cũng không có dòng Đó là cách nhìn của mình các bạn nhé....
Con của anh có relay nghiêm chỉnh, mạch e làm phải dùng Relay nhiệt, áp đầu dò vào tản nhiệt, thực hành Calib nhiệt thực để đặt giá trị. Con của anh nóng hơn mấy con PA25, 50 Marrantz nhiều. Các Cha ở nhà thờ lớn Hải Phòng đc biếu con Amply Ý gần như của anh, khg biết nay còn khg, tiếng nó thôi rồi. Loại này phải có tỏa nhiệt tốt Ở XỨ LẠNH, về mình phải có quạt, khg có cái gì bảo vệ an toàn khi dòng FET đột biến với Ugs gần bằng 1VDC, dòng tĩnh lớn hơn 1,5A
E đã có lời xin lỗi bác Cungdhv và toàn thể vì vẽ sai cách đấu của con Darlington ( chỉ vị trí này ) cho nên lỗi này phát sinh từ e, thiết nghĩ là đủ, con máy a đang khắc phục rất phức tạp, khg nên ngồi vẽ lại. Nếu bác nào còn thắc mắc, tôi công khai sau đây để xin lỗi.
Có thể thay con BD bằng bất cứ con NPN nào tra datasheet thấy foraudio hay lownoise nào cũng dc. Nhiệm vụ chính của nó tạo áp rớt trên Rs của sò nguồn luôn = Vbe = 0.7v cont => tạo nguồn dòng cho mạch. Các cụ tùy ý lựa chọn dòng hằng : CCS mạch = 0.7/Rs Mạch này nói chung phần nguồn dòng giống ACA nhưng đặc sắc ở phần xuất, dân diy gọi W.E parafed nhưng thua ACA ở phần bias cho sò CS.
Bạn có thấy hai con tran q1 và q2 không nếu là hai con bóng nghịch mà mắc như vậy thì làm sao nó chạy được.chắc chắn có nhầm lẫn nào ở đây.
Mạch cụ Ba cực Q1,2 đơn thuần là tải, và có thể thay cả cụm đó bằng con trở 10R em nghĩ còn ngon hơn và đèn hơn vì hồi tiếp thấp hơn tuy nhiên giá phải trả suy hao cao hơn. Mạch nhìn hơi rối, không rõ ý đồ em nghĩ do t/g chưa thoàn thiện kiểu mạch test. Về cơ bản Q1,2 bias bởi D2 & IRF240 bias bởi D1 là đủ với mạch này nhưng chắc do thi công ko đưa dc 240 về điểm bias tĩnh do ko tìm dc D1 có giá trị phù hợp như ý đồ nên tác giả chế thêm 2 đường bias.
Bạn có thấy kiểu mắc q1, q2 hơi kỳ không. giả sử trong trường hợp cực b của q1 nhân được dòng phân cực thì q2 có dẫn được khổng? ngoài công dụng như bạn nói mình nghĩ nó tạo ổn dòng cho fet hoạt động.
Hóng các bác làm xem sao... Như satuki nói q1,q2 chưa hiểu lắm. Bác phân tích kỹ hơn được không ạ. Cám ơn....
Là cái mạch đó bác.... Như bác bảo q1,q2 hơi kỳ kỳ là sao ạ... Hay như có bác bảo mạch trên không chạy.... Có bác bảo mạch đó chạy em chưa rõ lắm. Nên đang hóng ạ...
Cám ơn Newbe. Với phân tích đó của bạn ai bảo bạn là Newbe được. Trong khi nhiều người còn nhìn mãi không ra.
THẾ TÓM LẠI LÀ CÁC BÁC CÓ ĐỊNH LÀM KHÔNG ĐỂ BỌN EM ĐU THEO VS Ạ. cứ cãi nhau mãi ntn chả đi đến đâu lại tốn tài nguyên của diễn đàn .
Ở đây mạch vẽ lại nhầm lẫn kiểu mắc darlington thôi mà (hình như đã có chụp mạch vẽ đúng đưa lên ) . Mạch này là mạch khuếch đại cơ bản với 1 phần tử fet khuếch đại áp và 1 là tải cho nó kiểu current constant vì BJT công suất lớn có beta nhỏ nên cần dòng bias lớn để cải thiện tác giả dùng mạch darlington .. dòng tải của mạch được xác định bới Vzener - 1,2V / Re .
Đúng, chúng ta nên tập trung tiếp thu cái hay. Không nên câu nệ tiểu tiết, làm vậy miết chẳng ai chia sẻ gì nữa. Chúng ta là dân diy, khi hiểu mạch và phụ thuộc vào đồ có sẵn thường sẽ làm khác chút miễn đạt dc ý đồ tốt tác giả. Mạch trên xuất S, tín hiệu sẽ chui tọt xuống đất vì đi qua con trở 1r dễ hơn đi qua cuộn cảm 8r côn loa. Q2 ở đó với kháng AC vô cùng lớn đảm nhiệm tín hiệu ko thất thoát. Tiện tác giả thêm Q1, Z 1.5v + R=1r tạo thành CCS. Trong mạch này cụm này có đúng chức năng trên. Nếu bỏ đường xanh thứ 2 đi, khi này Vs của 240 > 3V trong khi Vg ~0V với Rg=10k đấm mass => fet ko dẫn. Để fet dẫn tác giả tạo một cầu phân áp R2&R3 nâng Vg lên mức có thể bias dc sò. Con zener giữa GS của 240 tớ nghĩ mục đích để bảo vệ mạch là chính.