Pink Floyd - âm thanh của nghệ thuật suy tưởng

Discussion in 'Âm nhạc' started by caithang, 14/12/08.

  1. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
     
  2. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.340
    Likes Received:
    2.259
    Gilmour chuẩn bị tung ra đĩa Live In Pompeii. Rất hay và hoành tráng mời các bác đón xem

     
  3. ProArmy01

    ProArmy01 Advanced Member

    Joined:
    4/7/16
    Messages:
    456
    Likes Received:
    938
    Location:
    Hà Đông, Hà Nội
    Pink Floyd e cũng nghe đc khoảng mười mấy năm rồi, Pink Floyd thích nhất Time và The Division Bell, còn Dire straits thì sơm hơn khoảng 7,8 năm đổ lại, nhưng chỉ nghe chọn lọc chứ ít khi nghe hết cả album, nhìn chung e nghe theo cảm tính, thằng classic rock này có nhiều bài nghe khó vào!
     
    Last edited: 27/7/17
  4. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Dire Straits là rock hiện đại có pha 1 chút blue , 1 chút country .Cách hát thì nhẹ nhàng , tự sự còn phần guitar thì thuộc loại thần thánh - Hiểu theo nghĩa chỉ có các vị thần chơi , người phàm không chơi được .
    Có 3 album có thể nghe hết là album đầu , thứ hai và thứ tư .Các album khác có lẫn bài dở nên phải nghe chọn bài .
    Khi Mark Knopfler ra riêng thì album nào cũng có 2 ,3 bài rất hay , số còn lại thì thường nên những album này không đứng thứ hạng cao .
    Có 1 album chơi cùng với Emmylou Harris nghe cực hay . E Harris có giọng ca rất quyến rũ của nhạc country Mỹ và cũng là gương mặt đình đám
     
  5. ProArmy01

    ProArmy01 Advanced Member

    Joined:
    4/7/16
    Messages:
    456
    Likes Received:
    938
    Location:
    Hà Đông, Hà Nội
    Thực ra thì những sáng tác về sau 1980 thì không còn thuần túy classic rock nữa, mà được sáng tạo ra rất nhiều thể loại nhánh nhỏ khác, chỉ có 1980 đổ về trước mới thực sự là classic rock, hơn nữa nghe classic rock nên gọi là thiên về nghe guitar thì đúng hơn.
     
  6. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Pink Floyd quá vĩ đại nên có nhiều bài được các ban nhạc khác cover lại .
    Tay guitar của Steely Dan & Doobie Brothers là Jeff Baxter đã chơi lại bài Shine On You Crazy Diamond quá đỉnh luôn .Khó có thể nói hay hơn bản gốc nhưng có thể nói là hay bằng ,không thua kém gì Pink Floyd .
    Vặn volum càng to nghe càng đã . Không rõ bài này chơi lại năm nào nhưng nó nằm trong album Guitar Heroes sản xuất năm 2012
     
  7. ProArmy01

    ProArmy01 Advanced Member

    Joined:
    4/7/16
    Messages:
    456
    Likes Received:
    938
    Location:
    Hà Đông, Hà Nội
    Bài cover thì e k biết năm nào nhưng bài gốc thì đúng là 1975, nghe guitar e vẫn khoái classic hơn bởi vì nó có độ thuần không lẫn vào đâu đc.
     
  8. no1knows

    no1knows Advanced Member

    Joined:
    30/7/12
    Messages:
    3.340
    Likes Received:
    2.259
    Pompeii
     
    D0iT and ProArmy01 like this.
  9. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    The Division Bell & A Momentary Lapse Of Reason
    Trước đây mình xếp The Division Bell hay hơn nhưng mấy hôm nay nghe lại trên hệ thống vừa nâng cấp thì thấy ngược lại . Nghĩa là album A momentary .....Reason nghe hay hơn .
    Lý do dơn giản là con loa mới đã phát huy hết cái hay , đẹp , mạnh mẽ của phần trống và bộ gõ trong album năm 87 .Về nhạc thì mình thấy cả hai đều rất hay và khó nói album nào hay hơn nhưng phần hòa âm thì trong A Momentary........ nghe đã hơn , sướng hơn ..
    Cứ mỗi lần nâng cấp là mình lại nghe hết lại các album trong bộ sưu tập và lại thấy có nhiều album như nghe lần đầu .Thế mới biết nhạc Rock & Metal đòi hỏi rất cao chất lượng dàn máy máy . Dàn máy càng chất lượng cao nghe càng hay và điều này rất rõ rệt
     
  10. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    474
    Likes Received:
    390
    Theo tôi, Pink Floyd có lẽ là cái gì đó hơn cả 1 ban nhạc. Nó là triết, là thái độ với xã hội, là suy tư, là thể hiện cái tôi … qua âm nhạc, ánh sáng la-de, hình ảnh bìa đĩa (album art), trình diễn sân khấu …. Với một số người, PF là thánh :) Vì vậy, cũng khó có thể nói là “nghe nhạc” của PF. Theo tôi thì là “trải nghiệm”. Có thể thích, có thể không thích, nhưng nghe không thì chưa đủ, mà nghe lẻ tẻ vài bài càng chưa thể cảm được.


    Nhạc của PF đến với giới trẻ Việt Nam vào đầu những năm 90s theo đám thanh niên từ Đông Âu về. Khi bức tường Berlin sụp đổ thì Roger Waters của PF làm concert The Wall Live in Berlin nổi đình nổi đám bên Đức khi đó nên mọi người nghe đầu tiên là The Wall, sau đó mới đến Dark Side và 1 vài cái albums khác. Tôi nhớ ở Hà nội thời 90s, PF khá phổ biến trong giới sinh viên Mỹ thuật Yết Kiêu, ĐH Kiến trúc và Xây dựng. Có lẽ vì các thành viên chính của PF đều là dân nghệ hoặc kiến? Bọn Mỹ thuật Yết kiêu đồn là có 1 thằng bên đó nghe PF theo kiểu độc đáo và phê nhất thế giới: nó sắm 1 cái quan tài, chờ đến tối thì chui vào đó, thắp nến, bật nhạc lên và …. bị mẹ bắt được đánh cho 1 trận.


    Nếu coi PF là triết lý chứ không phải nhạc thường thì có mấy albums sau tôi nghĩ nên/phải nghe: 1. The Piper at the Gates of Dawn (vì còn Syd, linh hồn và người lập trình cho định hướng của band sau này); 2. Dark Side Of The Moon (album kinh điển rồi, từ nhạc, phối âm, tư tưởng đến album art); 3. Wish You Were Here (cái này tôi thích nhất vì nó có hình bóng của Syd, tính tư tưởng của Roger Waters, có chất nghệ và spontanous của David Gilmour); 4. Animals (đơn giản vì tôi lớn lên trong môi trường XHCN mà đây là album biểu hiện sáng ngời cho các chân lý vô sản); và 5. The Wall (album hoành nhất quả đất). Nên nghe 1 lèo từ đầu đến cuối (tất nhiên là nghe LP thì ngắt lúc lật đĩa rồi), đuổi hết người nhà đi đâu đó và tốt nhất là nên tắt đèn! Nghe LP vẫn là nhất vì đơn giản là không nhẩy bài được như nghe CD hay nhạc số :)


    Ban nhạc nào tương đồng hoàn toàn với PF tôi nghĩ ko có hoặc tôi chưa thấy (vì họ là thánh mà). Hậu duệ của PF thì có Radiohead là xứng đáng nhất. 1 hội ở Cambridge, 1 hội ở Oxford, cả 2 đều trí thức mà không thèm giấu diếm cái sự trí thức hơn người của mình. (Không như Mick Jagger học trường danh giá LSE mà lại cố làm ra vẻ rất chi là hư đốn và mất dạy như phần lớn các bands rock khác :)). Nhạc thì cả 2 đều rất phê, 1 band đại diện nỗi buồn thời khám phá vũ trụ, 1 band thì nỗi buồn thời máy tính/điện tử hóa ngày nay. Cả 2 đều ghét ngành công nghiệp âm nhạc (PF luôn mồm chửi và còn đưa cái đó vào album Wish You Were Here, Radiohead thì có album phát hành thẳng qua internet).
     
    Last edited: 16/5/18
    dokien, Loa co and My FB like this.
  11. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    474
    Likes Received:
    390
    À mà thêm nữa, nghe Pink Floyd thì chống chỉ định là nghe nhiều quá, too much love will kill you! khi nghe phải có chuẩn bị sẵn sàng về thể xác và tư tưởng, để tập trung và lên đỉnh. Nghe xong 1 album là cảm thấy bị vắt kiệt, như vừa .... chiến xong vậy. Mệt, nhưng mà sướng!
     
  12. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Sau năm 76 , một số người bạn của mình đã mang PF về Hà Nội . Hồi đó thu băng cối , phát bằng đầu Akai và ampli là Rigonda .
    Sau khi vào SG công tác thì mình mua được album The Dark Side .. tại chợ trời H T Kháng ,Q1 .Năm 80 -81 băng Thái Lan vào nhiều nên mọi người biết thêm Wish You ...& The Wall . Khoảng 89-90 thì đĩa nhựa của PF có khá nhiều trên thị trường và bản thân mình cũng có , thậm chí có 2 bộ The Wall mới tinh . Cũng từ năm 1990 phong trào chơi CD bắt đầu nên nhiều ae chuyển sang CD.
    Pink Floyd là ban nhạc Progressive Rock và nó vĩ đại vì một là đi tiên phong , hai là nhạc viết quá siêu nên nghe mãi không chán
    Khi nghe thì có người nghe nguyên album , có người nghe bài lẻ và kiểu nào cũng có cái hay cái dở ..
    Nếu nhạc Mozart , Beethoven sống mãi thì nhạc của Pink Floyd cũng vậy
     
    Nguyennhatduy and dokien like this.
  13. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    474
    Likes Received:
    390
    Bác chắc lứa trước em nên em nhìn cái đuôi voi thôi. Em cũng biết 1 số bác đời trước ở HN nghe PF, ví dụ như phong trào bên Mỹ thuật Yết kiêu nghe đâu từ bác Tâm chuyên vẽ trừu tượng lan ra. Nhưng em đoán ở HN thời đó (trước 1990) số người nghe cũng ít lắm. Đến những năm 90s khi em là sinh viên thì HN có trào lưu nghe PF ở một số trường. Trong Nam thì em đoán giao lưu với bên ngoài nhiều hơn nên chắc có nhiều bác biết hơn.

    Cách nghe nhạc thì đúng là mỗi người mỗi kiểu, chẳng ai giống ai. Cá nhân em cũng thích nghe riêng 1 số bài như Shine on ...., phê nhất là đoạn ghi ta của David. Nhưng em vẫn nghĩ nếu nghe để lấy cái hồn của band này thì phải nghe cả đĩa. Nhất là 1 số albums được làm theo ý tưởng concept kiểu Wish you ..., Animals, The Wall v.v. Những albums có dấu ấn của David Gilmour nhiều hơn thì em cảm giác nhạc tính cũng nhiều hơn và do vậy nghe từng bài cũng được (kiểu Meddle hay các albums sau này khi Roger Waters không còn ở band). Nhìn chung, em nghe nhạc hơi cực đoan, bỏ qua 1 bài trong album cứ cảm giác như là mình thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Do vậy, trừ khi nghe các albums kiểu "best of", em luôn giấu cái điều khiển đi.

    Nhạc của PF có sống mãi hay không thì em ko biết, nhưng chỉ biết giờ vấn sống rất khỏe. Lượn lờ vào các hàng LP thì đĩa của PF bao giờ cũng thuộc loại đắt bỏng tay. Năm ngoái em được may mắn vào xem Exhibition mang tên "Their Mortal Remains" ở Royal Albert Hall. Đến sớm trước giở mở cửa 15' mà đã có khoảng 50 thằng xếp hàng, mà lạ là có rất nhiều thằng trẻ trâu cũng vào, chứng tỏ sức sống còn mạnh lắm.
     
  14. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Năm 1973 album The Dark Side.... ra đời nên các SV da đen học tại Liên Xô đều có .Hồi đó bọn mình ở cùng KTX nên nghe ké được .Sau đó thu vào băng cối mang về nước .
    Trong Nam thì đương nhiên là nhiều người biết rồi .Do album Wish You 're Here ra đời tháng 3 -1975 nên có 1 , 2 đĩa đã về SG trước khi giải phóng . Do là đĩa sx năm 1975 nên không ai muốn bán cả . Sau này mình phải nhờ thủy thủ tàu viễn dương mua tại H Kong . Album The Wall cũng vậy .Bạn nói đúng khi đĩa CD của PF không khi nào hạ giá . Có lần mình vào cửa hàng bên Sing cũng thấy vậy
    Mình tin chắc là nhạc của Beatles , Rolling Stones , Pink Floyd ... sẽ sống mãi với thời gian như nhạc của các vĩ nhân khác . Nói thêm album The Division Bell & Momentary Lapse Of ... rất hay . Chỉ thua The Dark Side ..& The Wall một chút thôi .
    Hậu duệ sau này có TOOL rất siêu . Mình đánh giá hay ngang với Pink Floyd còn Dream Theater thì thua xa nhưng cũng có 1 , vài album rất tốt
     
  15. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Chào Đỗ Kiên . Lâu không thấy bạn xuất hiện ,chắc là đi nước ngoài mới về ?
     
  16. sontuoc

    sontuoc Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    758
    Likes Received:
    182
    E039B1AC-2CAB-4DD1-B33D-83EDBFF960E9.jpeg Có mỗi 3 cái đĩa này góp vui với các bác
     
    My FB likes this.
  17. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Chịu khó mua thêm 2 cái nữa là Wish you're here & Division Bell
     
    Loa co likes this.
  18. My FB

    My FB Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    2.883
    Likes Received:
    683
    Location:
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Dòng CD "ORIGINAL MASTER RECORD" này không dễ kiếm đâu bác
    @ Bạn Đỗ Kiên về nước được hơn 1 tuần rồi nên vẫn còn rất bận ạ (em lanh chanh tý) :p
     
    lenamvl likes this.
  19. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Thank you very much .Chịu khó mua trên Amazon .com là có ngay . Tất nhiên giá hơi cao một chút
     
  20. OldManChild

    OldManChild Approved Member

    Joined:
    22/2/10
    Messages:
    26
    Likes Received:
    1
    Em vừa xem xong David Gilmour - Live at Pompeii 2017. Rất hay.
    Mạo muội ném cái link cho cụ nào cần.

    magnet:?xt=urn:btih:UX53VDOJL6ZZSUS3BML5BGNVXUHV5FCE&dn=David%20Gilmour%20-%20Live%20at%20Pompeii.BDRip720p&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann&tr=http%3A%2F%2Fretracker.local%2Fannounce&xl=11772966086
     
  21. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    474
    Likes Received:
    390
    Còn đây là 2 thầy Do Thái hát Wish you were here:
     
  22. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Đúng là rất hay . Nhiều bài chơi dài hơn , solo cũng dài hơn tuy nhiên mình vẫn thích album Live 1992 hơn . Có thể chỉ là cảm tính nhưng mình thấy bài được kéo dài vừa phải , bố cục chặt chẽ hơn
     
  23. sontuoc

    sontuoc Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    758
    Likes Received:
    182
    2 cái này em có nhưng chỉ là đĩa thường- no barcode thôi
     
  24. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Không sao . Có còn hơn không . Pink Floyd giống như Mozart , Beethoven , nghe từ đời nọ sang đời kia vẫn cảm xúc như lần đầu
     
  25. D0iT

    D0iT Advanced Member

    Joined:
    16/12/11
    Messages:
    274
    Likes Received:
    35
    Có những năm (em xin nhắc lại là có những năm) chỉ nghe Pink Floyd. Rồi lại chuyển sang dàn nọ, dàn kia mà bỏ đi cảm xúc của âm nhạc. Nhiều khi, âm thanh ta nghe không cần phải hi-end vẫn cứ khiến người nghe nổi gai ốc. Em đã đang bỏ nỡ điều đó. Anh em hãy đừng như em.
    Thân,
     

Share This Page

Loading...