Em đọc thì thấy người ta bảo là ta có thể đo được cái Rout của đèn. Nhưng đo thế nào thì em cũng không hiểu lắm, các bác có thể trình bầy lại cụ thể hơn được không? 1. Cấp nguồn vào 2V ở các tần số 1kHz. 2. Đo điện thế đầu ra không tải. 3. Lắp tải giả và đo điện thế đầu ra. 4. Lắp vào công thức và tính ra Rout xoay chiều. Muốn làm đươc những thứ trên thì cần máy móc gì? Ở HN thì có thể nhờ vả được ở đâu hở các bác? Cái Rout mình tính ra được có phải là nội trở của đèn không hay là trở toàn mạch? Có phải cái Rout mà mình tính ra được nhân với 3-5 lần thì sẽ ra cái RL của OPT? Ngoài ra còn cái Rin của đèn thì làm thế nào để đo được hả các bác?
Về vụ phối hợp trở kháng, sau khi nghiên cứu mod CDP PS1, em thấy người ta hướng dẫn là có 1 công thức liên quan giữa dải tần âm thanh và trở kháng vào ra giữa 2 tầng. Nếu phối hợp trở kháng không đúng, sẽ tạo thành 1 mạch lọc thông cao cắt vào dải tần thấp của âm thanh, vì thế sẽ cảm thấy thiếu bass nên ko hay. Công thức tính tần số cắt của bộ lọc như sau: F= 1/(2 x PI x R x C) Trong đó: - C là trị số của tụ chặn ở tầng trước - R là tổng trở giữa trở nối đất (ground resistor) của tầng trước R1, với điện trở đầu vào của tầng tiếp theo R2. 2 trở này tính song song R=R1*R2/(R1+R2) Trong ví dụ với đầu CD PS1, tác giả dùng tụ chặn C có trị số là 3.3u, điện trở R1 là 22K. Nối với 1 pre có trở kháng vào là R2= 22K. Kết quả thu được là tổng trở có giá trị R=11K. Đem áp dụng vào công thức tính tần số cắt của bộ lọc thông cao thì cho kết quả là F=4.4Hz, nằm ngoài dải tần âm thanh. Do đó dải tần âm thanh đi qua vẫn đầy đủ. Đây không biết có phải là phối hợp trở kháng đúng hay không.
Trong cái vụ phối hợp trở kháng này em thấy đa số máy của châu âu thường thiết kế trở kháng đầu vào rất cao(hàng trăm k omh - hàng M omh),còn thiết kế của nhật mỹ thường có trở kháng đầu vào ở mức trung bình(vài chục k omh - vài trăm k omh).Theo các bác thì cái sự khác nhau này có phải là nguyên nhân tạo ra gu âm thanh châu âu,gu âm thanh nhật ,gu âm thanh mỹ chăng ?Tất nhiên là còn một số khác biệt nữa trong thiết kế nhưng ae ta sẽ bàn dần dần cho vui dược ko ạ ?
Phối hợp trở kháng sao cho đúng là xưa rồi. Vì phối hợp đúng chưa chắc nghe hay. Mà nghe hay thì tùy gu mỗi người. Chẳng hạn, nếu thích nghe âm thanh ấm đục lù đù thì phải phối hợp theo kiểu ngõ ra trở kháng cao nối với ngõ vào trở kháng thấp.
ThanhTruc03: Độ rày... xuống tai wá nhan_nut_bien: Độ rày... lên tai quá Hai bác này có chữ ký khác nhau quá!
Re: Tình cờ đi ngang qua em thấy bác giải thích "có lí". Tuy nhiên, người dùng có phải ai cũng biết kiến thức vật lí, mà có ai đó biết thì không nhẽ mua máy về rồi ngồi tính toán để xem nó phối hợp trở kháng vào ra ...?