Những bản cover hay thường tạo nên sự mới lạ so với bản gốc. Tuy nhiên cũng có những bản cover lại phản tác dụng, trở thành những "thảm họa" mà những người yêu mến bài nhạc gốc không thể nào nuốt nổi. Xin mời chia sẻ những bản cover theo phong Rock mà theo mọi người là hay nhất hoặc là ....dở nhất.
Mình sẽ bắt đầu trước. Hay nhất : Metallica - Die Die My Darling Metallica - Whiskey In the Jar Rage Against the Machine - Renegades of Funk Shinedown - Simple Man Gus - Don't Fear The Reaper Faith No More - Glory Box Nightwish - The Phantom Of The Opera Anberlin - Mother Anberlin - Lovesong Dở nhất : Avril Lavigne - Chop Suey (Cái này ngoại hạng nên cho đứng riêng, nghe bựa vãi nồi ) Korn - Another Brick In The Wall (Urggh......) Atreyu - Epic (Favorite band của mình nhưng bản cover lại Faith No More này quá tệ) Tạm thời thế đã, sẽ bổ sung sau
Thêm vài dòng cho vui - The sound of silence - Distubed - Who 'll stop the rain - Vince Neil - Bad Company - Five Finger Death Punch - Lodi - Tesla . Còn nhiều nữa nhưng nhớ không chính xác nên tạm dừng
Biết thế nào bác lenam cũng sẽ nhắc tới Disturbed nên để sẵn chỗ trống trước Tiếp. Hay: Janel Drewis - In The Pines/Where Did You Sleep Last Night Chắc chắn là bản cover "In The Pines" khiến mình hài lòng nhất, chỉ ước giá có bản đầy đủ hoặc dài hơn cho bản cover này. Không khí ảm đạm, tuyệt vọng và buồn thương của bài hát được thể hiện rất nhẹ nhàng, chân thực, không chút khoa trương, mĩ miều hay cố gồng mình gào thét một cách vô nghĩa như bản cover của Nirvana. Dở: Thrice - Eleanor Rigby Thêm một favorite band khác của mình và bản cover này cực kì dở và không hề cần thiết. Đúng ra thì bài hát vốn dĩ đã quá xuất sắc này của The Beatles theo mình không ai nên đụng tới.
Hay: Johnny Cash - Hurt (Nine Inch Nails cover) Queen - Under Pressure (David Bowie cover) Nirvana - The Man Who Sold The World (David Bowie cover) The Beatles - Johnny B. Good (Chuck Berry cover) The Carpenter - Ticket to Ride (The Beatles cover) Dở: chưa nghĩ ra
Guns'n;Roses chơi bản Knocking On Heaven .....của B Dylan phải nói là tuyệt tác . Ban nhạc cũng chơi lại 1 bài của Beatles cũng hay . bài Have You ever Seen The Rain của CCR cũng được nhiều người chơi lại . Bài Hotel California - Eagles cũng được nhiều người chơi lại nhưng đều thua bản gốc hết . Có lẽ do các ban , ca sĩ chơi lại không có tay solo guitar siêu như Joe Wash chăng ?
Đầu năm 2015, cặp đôi acoustic guitar tài hoa người Mexico là Rodrigo y Gabriela đã kết hợp với giọng hát Oystein Greni đến từ band nhạc BigBang của Na-Uy để cover lại ca khúc 1970s của band nhạc Spirit, khiến nó trở nên lung linh và quyến rũ hơn rất nhiều.
Tuy không thực sự là Rock ver. nhưng bản cover "Somewhere Over the Rainbow" đẹp tuyệt vời của Israel Kamakawiwoʻole vẫn sẽ luôn sống mãi với thời gian.
Khi nghe các ban nhạc chơi lại nhạc của Pink Floyd mình thấy bản cover luôn thua bản chính . Tuy nhiên hôm nay tìm thấy bản cover hay hơn bản do Pink Floyd chơi . Đó là bài Have a Cigar do Foofighter & Bryan May chơi lại . Đúng là quá siêu luôn
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra mắt album siêu đẳng Machine Head của Deep Purple các anh tài như Metallica , Santana ..... đã chơi lại album này . Quá siêu luôn , bài nào chơi lại cũng có cái hay riêng , bài When a Blind Man Cry do Metallica chơi quá đỉnh lun . Một album rất đáng có trong bộ sưu tập của rock fans
Update 2019 Dream On (Aerosmith Cover) - Blacktop Mojo Feel Good Inc. (Gorillaz Cover) - Leo Moracchioli
Em thấy có những bản cover lại nổi hơn bản gốc rất nhiều. Ví dụ như "After Midnight" vả "Cocaine" do Eric Clapton covers JJ Cale. Cale bảo lúc nghe dc bản của E Clapton qua radio thì còn phải lo chạy bữa ko đủ ăn. Trên youtube thì thằng cover hơn 40tr view còn thằng gốc biểu diễn chưa đến 4k view:
Đúng là có nhiều bản cover hay hơn bản gốc . Đặc biệt khi các ban cover có trình độ hòa âm , phối khí siêu hơn , sáng tạo hơn
Có những cái ko giải thích dc. Ví như bản Behind Blue Eyes do Limp Bizkit phối âm tốt hơn hẳn bản gốc của the Who. Hồi mới thì em thích bản của Limp Bizkit nhưng The Who càng nghe càng phê. Giờ nghe lại bản của Limp Bizkit em thấy như nhạc pop, ko nuốt nổi
The Who là bậc thầy nên Limp B không sánh được nhưng bản cover theo mình âm thanh rất tốt , hay ngang ngửa . Ás Tears Go By của Rolling Stones cực hay nhưng bản cover của đàn em Avenged Sevenfold còn hay hơn gấp bội . Wish You're Here của Pink Floyd cực siêu nhưng bản cover của Avenged Sevenfold phải nói là thần thánh . Cái vĩ đại chính là người đã sáng tác ra bản thần thánh đó còn người cover đã tôn vinh thành công vẻ đẹp thần thánh đó
Within Temptation cũng là một trong những band nhạc có nhiều bản cover chất lượng Running Up That Hill (Kate Bush cover) The Power of Love (Frankie Goes to Hollywood cover)
Em nghe qua bác đưa lên thấy bản Placebo này hay hơn thật, chắc là bọn Anh nó cover nhau tốt hơn
Em góp vui bản Soldier of Fortune - Deep Purple Cover by Opeth Hay Tại em thích Opeth, nhạc của Opeth "ĐẸP"