các bác e hỏi ké, đang định múc 1 e cs99a - FB nhưng mà sao mỗi ng bán 1 giá, có bác bán trong shop 20,5, cũng có bác bán 27,5, mà có 1 điều e ko hiểu là sao từ đời thiệu mà mới như hàng tồn kho mấy chục năm bây h mới khu thùng xốp ra vậy nhỉ, chải có lẽ :lol: :lol: :lol:
========== Không phải từ đời Thiệu mà trước luôn cả đời Diệm cơ bác ah. Vì em gần nhà 1 tay bán đồ Audio do người em ở Mỹ chuyển về em thấy cũng có những đôi còn nguyên thùng xốp chưa khui :!: . Em cũng thăc mắc như bác và đi tìm hiểu thì được Vợ em (Gv dạy Lich sử) giải thích là: Sau khi bại trận năm 1945 - Nhật ( kẻ bại trận) phải còng lưng bồi thường chiến tranh cho Mỹ ( kẻ thắng) và Pioneer CS 99A là một trong những hàng hóa thuộc danh mục bồi thường - Mỹ nhận về cho vào kho - giờ lôi ra thanh lý nên mới có loại Pioneer CS99A từ Mỹ về mà còn nguyên thùng xốp là như thế.- Nhưng em thấy: Nhìn thì hoàng tráng vậy nhưng nghe chán chết- nó có tiếng chắc là do tiếng vang thời hoàng kim của nó ngày xưa còn vọng về thôi
những ng mua loa đấy cũng chỉ là mua ''tiếng vang vọng về'' bác ạ. tầm tiền đấy mà mua loa nghe nhạc có mà r..........
chính xác bác ah, thực ra thì e cũng đâng đi mua hộ 1 ô theo gu sập gụ tủ chè ah, chứ thú thực e cũng ko đủ đạn để rước cái đấy về nhà
Sai to rồi, thảo nào con cháu chúng ta thi điểm sử toàn thấp cả. Loa Pioneer CS 99A là một trong những đỉnh cao về loa của hãng thập niên 70, seri đầu tiên năm 1971, tiếp sau là các seri nhại lại liên tiếp của CS99A đến tận vài năm sau nữa, đây là dòng loa thương mại được sản xuất với số lượng khá lớn xuất đi nhiều nơi trên thế giới, có thể vì trào lưu, có thể vì danh tiếng huyền thoại kinh tế nhất là kinh tế mũi nhọn là Điện tử - Bán dẫn và Hoá chất...của Nhật Bản nên gần như cả thế giới đâu cũng có đồ điện tử của NB từ chiếc Radio dùng trasistor loại nhỏ chạy pin tới máy quay đĩa xách tay, ti vi, máy ghi âm chạy " băng cối " máy ghi âm casette hay tân kỳ hơn là các máy ghi hình cầm tay cá nhân của AKAI và băng không phải chuẩn VHS ( không phải các máy ghi hình chuẩn VHS mà chúng ta hay thấy của thập niên 90 đâu) ... Ở VN ta loa CS 99A cũng không ngoại lệ trước đây là sự khoe giàu sang, nay là gu như trên nói chứ khi đã có nhiều loại rồi thì bọn CS99A nay chắc nghe còn ít người thôi, giống như ăn ngon quen rồi thì đồ không ngon rất khó ăn được. Bồi thường chiến phí trong chiến tranh TG II của Nhật Bản chủ yếu là các quốc gia Đông Nam Á là chính như Phi-líp-pin, ma lay xi a và cả miền Nam VN và bắt đầu từ khoảng đầu những năm 1962 đến thời Thiệu - Kỳ lên nắm quyền tại Nam VN 1967 thì chấm dứt, xe HONDA nữ tay ga loại PC50, Hon Da nữ 50, TV DeNon… là ví dụ. Với chính sách toàn cầu của chú SAM ( Mỹ ) thì hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật và chuỗi căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Nhật Bản để ngăn ngừa phe ta, hàng hoá Mỹ vào Nhật đã thay cho việc tiền nong bồi thường rồi còn gì nữa. Lưu ý rằng Liên Xô là nước thắng trận và công đầu trong WW2 đấy. Mạn phép bác chủ topic, đôi lời nếu có gì sai xin anh em bỏ qua và đính chính thêm giúp cho chuẩn.
thời buổi thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần, các bác chơi mua đồ tại nhà phân phối hãng cho yên tâm... bác nào có B&W mua chính hãng mà chán thì hú em với nhé.
Lội page từ trang 1 đến hết mà vẫn mông lung quá, Bác nào có hình B&W 604 s3 và 683 hàng chính hãng hay hàng nhái cho ae xin ít hình để so sánh. E là member mới cũng đang soi 2 cặp này ạ. Thanks
Các bác cứ mua hàng chính hãng ở những đại lý chính thức phân phối hoặc của các bác cao thủ đã dùng luớt qua là yên tâm mà có khi lại đuợc giá tốt
Phân biệt bằng màu màng loa trung và chữ 8 ôm bác nhé như đã được chỉ dẫn í. Loa thật 8 và ôm to bằng nhau, fake thì chữ ôm nó bé hơn... Nếu mua hàng chính hãng thì không lo.
Bây giờ hàng giả không phải đề lừa thiên hạ nữa mà anh em bạn bè cũng được xơi đấy nên mọi người cẩn thận, mua loa cũ phải có nguồn gốc rõ ràng không chỉ b&w mà rất nhiều dòng khác nữa.
Phân biệt bằng màu màng loa trung và chữ 8 ôm bác nhé như đã được chỉ dẫn í. Loa thật 8 và ôm to bằng nhau, fake thì chữ ôm nó bé hơn... Nếu mua hàng chính hãng thì không lo.[/quote] Chi tiết này thằng làm hàng giả nó fix trong 30" các bác!
Thế mới biết cái thú chơi âm thanh nó cũng hiểm ác như giang hồ, ôi còn đâu cái thời toàn những anh hùng hảo hán, ra tay hiệp nghĩa để giúp đỡ những newbie sơ nhập giang hồ...
Oh ho bác này nói quá chính xác 100 phần nghìn, toàn hàng giả ko đấy. Mình lựa chọn các loại loa sub và so sánh giá của nó so với giá bán các cửa hàng tại Việt Nam, nó rẻ hơn giá sàn bên Châu Âu(chưa có thuế). Các bạn nghĩ xem giá bán 1 cái loa ở nước ngoài đăng bán+ thuế tại nước bán, trước khi được phép ship về VN cộng thêm phí gần 2 lần+phí ship+hải quan= khoảng 3 lần giá bán tại Châu Âu