Bọn này nó làm cũng khéo thật. Nếu bác nào mới vào nghề, không biết rõ xuất xứ của B&W dòng 68... thì dễ bị dính chưởng thật.
Bác nào ở Hải Phòng cẩn thận nhé, hôm nọ e qua nhà ông Tuấn Anh bán audio ở đường Đà Nẵng đối diện cục thuế e thấy hắn ta có một đôi B&W 683 đề Made in England mới khiếp chứ
Thằng cha đấy nó bán đắt lắm đấy bác. Ngày mới tập chơi tí nữa em dính phải cái ampli mazant của hắn với giá cắt cổ.
Chẳng cần biết sản xuất tại đâu cứ có tem nhà phân phối Đông Thành là mua bác ạ , rút kinh nghiệm cứ hàng hãng mà chơi , cứ như con BW 603S3 trước mua mới tinh hàng đông thành giá có 7,5 vé dùng chán chê vài năm bán ra đc 10 vé , đúng là BW hay thật , càng chơi càng ăn ra . Nhưng mà là phải hàng hãng
E cũng đồng tình với Bác, hàng B&W nên có tem Cty Đông Thành. Bên công ty e làm cũng có bán B&W, trước đây có một số đầu mối muốn bán B&W cho CTy em với giá rất tốt, sau khi bộ phận kỹ thuật đi xem hàng thấy không đúng hàng mặc dù làm rất giống loa chính hãng.
Các Bác cứ lắm chuyện Loa cao cấp làm nhái thì được,làm giả hãng nó kiện cho bỏ xừ.Chả nhẽ làm giả xong chỉ bán sang Việt Nam.Vớ vẩn !!!
Cả cái loa , tem nhãn theo loa đang còn làm được chứ mấy cái tem của hãng ....TQ làm dễ ợt . Theo em nó còn làm được cả phiếu bảo hành chính hãng được luôn :lol:
Theo các Bác thì HP mua loa giả rồi gắn tem vào là thành loa xịn à ? Thế tai các Bác để đâu ? Đã có ai nghe loa giả chưa ? Cứ bàn về hình thức chả nói đến nội dung gì cả thì bàn làm gì? Nói vui nhé nếu giả nghe hay hơn thật thì sao ?
bác nói hơi quá rồi. thứ nhất không phải ai cũng có cơ hội nghe loa thật trước khi mua loa giả. thứ 2 nếu có nghe loa thật rồi mà thiết bị phối ghép khác nhau thì cũng bằng không. bằng chứng là rất nhiều cặp loa gấu mà đồ đánh không hợp nghe vẫn phều phào như thường đặc biệt là tiếng bass và tép. thứ 3 là giả sử có nghe loa thật rồi mà là nghe ở nhà người bạn trong thời gian ngắn thì cũng khó biết được. thứ 4 là nếu có cơ hội nghe loa có tem chỉnh hảng và loa giả cùng thời điểm trên một bộ giàn có khi cũng như nhau vì giống vụ Nokia của Đông Nam. cái này gọi là mẹ bồng con. cũng vì vụ này mà em đã chọn Dali thay vì B&W . người ta chỉ giả món nào bán chạy thôi chứ ít khi giả món không thông dụng và may mắn là mình đã chọn đúng
Em vừa tìm thấy hình loa B&W . Hàng của Shenzhen. Vẫn còn mấy model khác em chưa tìm ra , khi nào có em báo cáo các bác.
Hinh thức thì mình dã chụp ảnh,củ loa,thùng loa nặng chình chịch,chất âm tuyệt.Không tin có loa giả !
Thông báo chính thức với anh em, hiện tại ở Việt Nam đa có B&W 802 giả rồi nhé. Nếu bác nào muốn ngó nghiêng, thẩm âm thì xin mời qua Tuấn Thanh, Thịnh Yên nhé. Các đời của bw đều có hàng giả nhé.