VNAV - Vietnam Audiovisual Network

CHỦ NHẬT
26 Tháng 5

Tóc ngắn Acoustic

Như các bạn đã biết, vừa qua Mỹ Linh cùng ekip của mình đã cho ra đời album Tóc ngắn Acoustic và điều đặc biệt kèm theo đó là 500 phiên bản LP. Đây là tin vui đối với những người yêu âm nhạc Việt Nam nói chung đặc biệt là những người đam mê âm thanh analogue nói riêng.


Mạng Nghe Nhìn Việt Nam - nơi qui tụ hầu hết những audiophile Việt Nam đã được Mỹ Linh và ekip sản xuất đặt vấn đề cộng tác trong đợt phát hành LP lần này cũng như các kế hoạch hợp tác dài hạn trong tương lai.

 

 

Nhận thấy đây là công việc rất tốt phục vụ cho cộng đồng, BQT VNAV quyết định hợp tác với Mỹ Linh và nhận phát hành thử nghiệm. Trước khi thỏa thuận hợp tác phát hành, ekip sản xuất đã mời BQT VNAV tới nghe thử bản LP trên tại 1 phòng nghe được setup kỹ lưỡng, đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm nghiệm chất lượng của LP, và thật bất ngờ, hầu hết những người tham dự buổi nghe thử đều hết sức phấn khích và thừa nhận chất lượng âm thanh tuyệt vời của bản LP Tóc ngắn Acoustic.

Về mặt âm nhạc có thể còn nhiều quan điểm đa chiều nhưng tựu trung lại thì đây là album hay. 10 bài hát được thể hiện qua album này giúp người nghe và các fan Mỹ Linh tìm lại được chất giọng rất riêng của Mỹ Linh.

Nhóm nghe thử nghiệm rất ngỡ ngàng với chất lượng thu âm, phối khí của LP này so với các album LP kinh điển của nước ngoài, chứng tỏ khả năng hòa âm phối khí và chất lượng phòng thu của gia đình Mỹ Linh-Anh Quân đã đạt chuẩn mực quốc tế. Không gian âm nhạc rộng mở và rất có chiều sâu. Vị trí nhạc cụ rõ ràng, âm sắc rất rõ nét. Khi so sánh giữa CD và LP thì bản LP có khả năng thể hiện tốt hơn về độ động và phần trầm ấn tượng hơn rất nhiều.

So sánh với các bản LP mà nhiều người từng đắm say thời gian gần đây như Susan Wong với LP 511; Jheena Lodwick với LP All my loving…..thì rõ ràng LP Tóc ngắn Acostic của Mỹ Linh không hề thua kém về chất lượng mà có nhiều điểm vượt trội. Điểm dễ thấy nhất và cũng đáng yêu nhất đó là tất cả các bài hát đều được hát bằng…tiếng Việt.

Theo thông tin từ ekip thì bản thu được thu 100% tại Việt Nam sau đó gửi bản master qua Mỹ để sản xuất hàng loạt. Bản master “Made in Vietnam” đã vượt qua yêu cầu khắt khe của nhà sản xuất LP tại Mỹ, hầu như không cần chỉnh sửa nhiều và gần như ngay lập tức được chấp nhận đưa vào dây chuyền sản xuất.


Hy vọng sự hợp tác giữa VNAV và các nhà sản xuất đĩa hát nói trên sẽ đưa các sản phẩm LP chất lượng cao cả về kỹ thuật và nội dung đến được với người yêu âm nhạc Việt Nam, góp phần hồi sinh lại phong trào chơi đĩa than mà cộng đồng VNAV đã và đang đóng góp một phần không nhỏ.