Pioneer 7800II, Denon 940V, Sansui 7900 từng là mơ ước một thời của em các bác ạ.
Quan niệm về âm thanh mỗi một giai đoạn lại một khác. Hồi mới tập tọe chơi audio, em chỉ khoái mua loa thật to, về đánh tiếng bass rầm rầm, tiếng treble xòanh xoạch cho cả xóm biết mặt nên cứ khoái Pioneer 7800II, Denon 940V, Sansui 7900 vì giang hồ đồn đại các em này bass treble "ác liệt" lắm:D .
Còn bây giờ em lại khoái tiếng mid dầy dặn, ngọt ngào. Tiếng trầm sâu hun hút, tiếng dải cao lách tách đúng là quyến rũ thật nhưng đa phần các âm thanh nghe được lại là dải mid, các bác nhỉ.
Em thấy việc cải tạo tiếng bass, treble đã rất khó, nhưng cải tạo dải mid thì càng khó hơn rất nhiều.
Em thấy bộ âm thanh hay không phải là nhiều bass, treble mà là bộ âm thanh cho ta thấy rung động trước những bản nhạc mình yêu thích.
Vài lời lan man, xin các bác đừng mắng nhé.
